Từ “luồng gió mát” chính sách đến những “quả đấm thép” kinh tế tư nhân

Thứ sáu, 13/02/2026 15:36

Với Đà Nẵng, đô thị trung tâm của miền Trung, nơi khu vực kinh tế tư nhân ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu GRDP thì Nghị quyết số 68-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân không chỉ mang ý nghĩa định hướng mà đã và đang tạo ra những tác động rõ nét trong thực tiễn.

Phối cảnh dự án Da Nang Downtown.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn (thứ 2 từ bên trái qua) kiểm tra dự án Luồng Cửa Lở tại cảng Chu Lai.

Tinh thần “3 cùng” trong hợp tác công - tư
Điểm đột phá lớn nhất của Nghị quyết 68 là sự thay đổi căn bản về tư duy phát triển, khi khẳng định rõ kinh tế tư nhân là một động lực then chốt của nền kinh tế. Việc nhấn mạnh bảo đảm quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh và bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực đã góp phần củng cố niềm tin thị trường, khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư dài hạn, mở rộng quy mô sản xuất - kinh doanh. Nhằm cụ thể hóa tinh thần, giải pháp của nghị quyết trong điều kiện địa phương, đồng thời điều phối, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, Đà Nẵng đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân. Trong giai đoạn 2025–2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt 11,5-12%/năm; đóng góp 60-62% GRDP; hình thành 500 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tỷ trọng kinh tế số đạt 35-40% GRDP.

Nghi thức khởi công và động thổ dự án Da Nang Downtown gần 80 ngàn tỷ đồng.

Tại Phiên họp cấp cao “Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam” (ViPEL 2025), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn nhấn mạnh cam kết của chính quyền thành phố trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp tư nhân thực hiện sứ mệnh phát triển theo định hướng chiến lược quốc gia. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng nêu rõ tinh thần “3 cùng” trong hợp tác công - tư: cùng làm - cùng mục tiêu kiến quốc - cùng san sẻ trách nhiệm.

Theo đó, Đà Nẵng coi doanh nghiệp là trung tâm của các chính sách phát triển; chính quyền chủ động kiến tạo thể chế, hạ tầng, môi trường đầu tư thuận lợi và mời gọi doanh nghiệp tham gia ngay từ khâu hoạch định chính sách, thử nghiệm các sáng kiến về đô thị thông minh, chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ cao. Với tinh thần “cùng mục tiêu – cùng tầm nhìn”, chính quyền và doanh nghiệp cùng hướng tới xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế biển, đô thị sinh thái - thông minh - đáng sống, có sức lan tỏa trong khu vực miền Trung. Còn “cùng san sẻ trách nhiệm” là sự đồng hành hai chiều: chính quyền cải cách, nâng cao chất lượng phục vụ; doanh nghiệp gắn phát triển kinh tế với trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng văn hóa kinh doanh minh bạch.

Quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ sẽ có hơn
7.000 phòng khách sạn phục vụ khách lưu trú.

Dấu ấn nhà đầu tư chiến lược
Trong tiến trình phát triển thời gian qua, Đà Nẵng không chỉ dựa vào nguồn lực ngân sách nhà nước mà ngày càng ghi dấu ấn đậm nét của các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, được ví như những “quả đấm thép” của nền kinh tế. Với tiềm lực tài chính mạnh, tầm nhìn chiến lược dài hạn và khả năng tổ chức triển khai dự án quy mô lớn, các tập đoàn này đã góp phần quan trọng định hình mô hình tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển và nâng tầm vị thế Đà Nẵng trên bản đồ kinh tế - du lịch quốc gia và khu vực. Tiêu biểu trong số đó là Sun Group, doanh nghiệp được xem như “người kiến tạo” diện mạo du lịch Đà Nẵng. Từ những ngày đầu đầu tư vào Bà Nà Hills, đến các công trình mang tính biểu tượng như Cầu Vàng, hệ thống khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển, Sun Group đã góp phần thay đổi căn bản hình ảnh du lịch thành phố.

Tập đoàn Sun Group và UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức khởi công tổ hợp
đô thị nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí Bà Nà với tổng mức đầu tư giai đoạn 2.

Đà Nẵng từ một điểm đến mới nổi đã vươn lên trở thành trung tâm du lịch hàng đầu Việt Nam, có sức hút lớn đối với du khách quốc tế. Bước sang năm 2025, Sun Group tiếp tục khẳng định vai trò nhà đầu tư chiến lược khi triển khai loạt dự án quy mô rất lớn, trong đó nổi bật là tổ hợp văn hóa - vui chơi - giải trí và dịch vụ tại phường Hòa Cường, với tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng. Cùng với đó, Sun Group cũng khởi động dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 5, thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng, đặt nền móng cho việc hình thành Khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam. Sun Group cũng khởi công Tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Bà Nà - Suối Mơ, với tổng mức đầu tư giai đoạn 2 lên tới 52.000 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực công nghiệp và logistics, Tập đoàn Trường Hải (THACO) là ví dụ điển hình cho vai trò dẫn dắt của kinh tế tư nhân. Trong nhiều năm qua, THACO đã đầu tư bài bản vào công nghiệp ô- tô, cơ khí, logistics và cảng biển Chu Lai, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho Quảng Nam trước đây và nay là không gian kinh tế mở rộng của Đà Nẵng. Khu phức hợp công nghiệp - logistics Chu Lai không chỉ tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động mà còn trở thành nguồn đóng góp ngân sách chủ lực, hình thành hệ sinh thái công nghiệp - dịch vụ có tính liên kết cao tại miền Trung. Đến nay THACO đã đầu tư hơn 4,3 tỷ USD vào Khu kinh tế mở Chu Lai và hiện đang triển khai 5 dự án lớn từ khu công nghiệp, hạ tầng giao thông, đô thị đến khu dân cư - dịch vụ - du lịch. Đáng chú ý, việc THACO đề xuất tham gia đầu tư đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị cho thấy tầm nhìn dài hạn trong kiến tạo hạ tầng chiến lược, giải bài toán kết nối vùng và phát triển đô thị bền vững cho Đà Nẵng. Từ khi thành lập đến nay, THACO đã nộp ngân sách 231.000 tỷ đồng, tạo việc làm và hình thành đội ngũ công nhân kỹ thuật cao, phần lớn là người địa phương.

Phối cảnh dự án Da Nang Downtown.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Vingroup cũng để lại dấu ấn rõ nét với siêu dự án Vinhomes Làng Vân có tổng vốn đầu tư gần 44.000 tỷ đồng đang triển khai tại khu vực phía Bắc thành phố. Dự án được định hướng trở thành khu đô thị - du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đẳng cấp, gắn với bảo tồn cảnh quan tự nhiên và phát triển bền vững. Khi hoàn thành, dự án không chỉ mở ra không gian phát triển mới mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến các lĩnh vực xây dựng, dịch vụ, logistics và thị trường lao động, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hút đầu tư của Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới.
Thực tiễn triển khai Nghị quyết 68 tại Đà Nẵng cho thấy, khi chính sách đúng và trúng, kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của tăng trưởng. Thống kê cho thấy, năm 2025 Đà Nẵng đã thu hút được 215,2 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, hơn 520 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài; tổng vốn đầu tư phát triển đã thực hiện trên địa bàn là 85.824 tỷ đồng, trong đó vốn tư nhân gần 65%. Với sự đồng hành của chính quyền và vai trò dẫn dắt của các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, Đà Nẵng đang từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Thành Nam

Mở rộng đường băng để Đà Nẵng cất cánh

Việc Quốc hội thông qua nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng vào cuối năm 2025 được kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ, mở ra không gian phát triển mới cho thành phố trong giai đoạn tăng tốc.

HĐND TP Đà Nẵng xem xét, quyết định những vấn đề cấp thiết về phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn mới

Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Đà Nẵng khóa X xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng nhằm thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh trong giai đoạn mới.

Phát động các phong trào thi đua, tạo động lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Ngày 9-2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương chủ trì lễ phát động hai phong trào thi đua lớn gồm: “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh“ và “Phát triển doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước“.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động các phong trào thi đua quan trọng trong kỷ nguyên mới

Ngày 9-2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương chủ trì lễ phát động hai phong trào thi trên phạm vi toàn quốc gồm: “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” và “Phát triển doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.

Đà Nẵng chủ động nắm bắt cơ hội, bứt phá vươn lên trong Kỷ nguyên mới

Xuân Bính Ngọ - 2026, người dân xứ Quảng đón mừng năm mới trong ngôi nhà chung mang tên: Thành phố Đà Nẵng, với niềm hân hoan, kỳ vọng mới. Nhân dịp đặc biệt này, đồng chí Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng dành cho Chuyên đề Công an thành phố Đà Nẵng cuộc phỏng vấn, đề cập đến một số vấn đề phát triển